Wednesday, April 27, 2011

Mino san - 1:19 pm-27-04-1111 - Questions:

Mino san (12:45 pm 27-04-1111)

Mino san Q: 笑い をうかべた nghĩa là gì ah?

Yamatakai : うかべる là bày tỏ. Còn cái kia là cười. Chắc là bày tỏ niềm vui sướng

Yamatakai : @Lên voi : Sao tự nhiên lại làm thịt hết vậy.. Để dành một vài con cho ta chứ.

OpenIDUser5625 : @già-mà-ham: ta chỉ làm thịt có 1 con chuột đồng84 thui =>mấy chuột khác là do: 1 con ngựa đau cả đoàn hết đi nỗi

Yamatakai : Oày .. cũng chán thịt chuột rồi.. H chả biết thích ăn thịt gì nữa.

OpenIDUser5625 : chuyển đổi ta ăn thịt rừng đi: thịt tiểu hổ, đại hổ nè

Yamatakai : Đây còn cái đùi heo mỡ này.. Chia cho lên voi một miếng... Cái này hơi nhiều xương.

Lamlinhmerye : Qua giờ cơm trưa rùi các bạn ơi!

OpenIDUser5625 : he,củm ơn già-mà-ham. mụi sẽ phân loại nó ra: mỡ lấy ráng vàng lên, còn xương đem hầm hoặc nấu cao => đắt tiền. hihi

Yamatakai : Thôi cho muội hết. Huynh đi đây.. Sư phụ gọi rồi. @LL : Kem kem..

No comments:

Post a Comment