Thursday, February 23, 2012

NASG - 7:14 pm-23-02-1212 - Questions:

NASG (6:59 pm 23-02-1212)

NASG Q: có cụm short-term industrial crops Unds ơi, nó chỉ cây công nghiệp ngắn ngày ~nasg~

Duc_master : em thấy trên gg nó ghi là long/short-day crops/plant ~blah~

Unds : tra wiki thì thấy An annual plant is a plant that usually germinates, flowers, and dies in a year or season

Duc_master : báo bình thuận nèk http://www.baobinhthuan.com.vn/en/default.aspx?cat_id=663&news_id=38281 ~blah~

Unds : long với short như bác kia thì lại là cây ngày ngắn, ứ phải cây ngắn ngày

GoTen : trồng rừng với td cây ngắn ngày:từ '''với''' hiểu là trồng R + thêm cây ngắn ngày chứ ko phải trồng R= cây ngắn ngày

NASG : đúng rồi, long-short day plant là cây ngày ngắn chỉ thời gian phơi nắng mà cây cần, có cây cần ít nhất 12 giờ có nắng, có cây chỉ cần vài giờ ~nasg~

Unds : hị hị nói thì bảo tinh tướng chứ em dự là chắc phải có đến 1/3 biên dịch viên của các báo có trình độ dịch thuật ngang cơ em

GoTen : còn lại dưới cơ do ít/ko tập tạ^^

Littleprincess : Dịch = giỏi tiếng mẹ đẻ + thạo ngoại ngữ. Thiếu một trong hai không thể là dịch thật (thuật) đúng nghĩa :)

No comments:

Post a Comment