Monday, December 6, 2010

Hokori14 - 1:18 pm-06-12-1010 - Questions:

Hokori14 (12:49 pm 06-12-1010)

Hokori14 Q: các h cá tỉ ui e cám ơn but mà hic hic gth khó quá, là như thế này, cái nút bấm ngoài cửa để khách đến bấm báo cho nv bên trong biết ý ạ, cái đấy vs intercom giống nhau k ạ?

Ykky : インターホン

Hokori14 : tỉ ui e cám ơn tỉ, nhưng tỉ ui cái từ này tiếng việt nó là j ạ?

Ykky : 1 社内[機内,船内,列車内]通話装置,インターホン,インターコム(intercom).2 インターホン用電話装置.[1942. もと商標名]. tỉ nghĩ 2 cái giống nhau, khi tỉ còn ở Vn thì vẫnn chưa có cái này, nên cũng chẳng bí6t sử dụng từ nào cho đúng nữa, huhu

CamLy : cái đó bên tỷ chỉ để là bấm chuông thui. hức

Vinc : インターホン: là mạng nội bộ

Vinc : @ikki : lại khóc rồi..khổ thế ..suốt ngày khóc...híc

Hokori14 : đội ơn tỉ, thế e cứ ghi là chuông cho dễ hỉu ạ^^

Ykky : cái chuông thì kô có nói chuyện được. @vin: mạng nội bộ thì chỉ có người trg nội bộ sử dụng được thôi, còn cái này thì khi khách đến bấm vào đấy là có thể trò chuyện được nhưng dt, và có thể nhìn thấy khách là người như thế nào nữa

Tungtlip : Thế nào cũng sai cho mà xem... ai đời.. cái điện thoại nội bộ lại ghi là chuông..

No comments:

Post a Comment