Monday, October 18, 2010

CamNhung - 1:21 pm-18-10-1010 - Questions:

CamNhung (12:59 pm 18-10-1010)

CamNhung Q: @Nezumi : đụng fai chuyên ngành của em rùi ^^ FOB là 1 trong những thủ tục hải quan . FOB : miễn trách nhiệm trên tàu nơi đi . Tức là người bán hàng trả cước phí vận chuyển từ kho đến cảng , phí xếp hàng lên tàu , còn lại tiền vận chuyển đến bên mua thì do bên mua chịu .

CamNhung : PO là purchase order , na ná giống cái noumei của anh

CamNhung : nôm na là sau khi chất hàng lên tàu rồi thì ko chịu trách nhiệm j nữa .

Nyo : mí người "bác học " quá,nhìn lại mình mà tủi hổ :((

Aoi yuri : @chụt jà: nếu dùng hàng container và mình là bên bán thì ráng thỏa thuận CIF sẽ có lợi hơn là FOB..vì hàng container khi chưa chất lên tàu là còn rủi ro..

Nezumi : aha, xưa đọc rùi mà chả nhớ nữa:( dạo nì trí nhớ kém wa :-s, mà bọn N nó hay chơi kỉu nì nhỉ:s Xem ở đâu thì biết dk đó vậy? trog hợp đồng ý? e bít hong?có fai trong shipping mark ko? PO của e ko giống đâu, nó giống 購入仕様書 hơn, cái Noumei nó chỉ là part list, supply list thôi

Aoi yuri : @chụt jà: ý chụt jà là cái Packing list áh hả...

CamNhung : packing list đâu fai đâu Xanh , PL chỉ là cái Mô tả chi tiết hàng hóa thôi ( về khối lượng , dung lượng vv đó )

Nezumi : ừa, trong cái Packing list nó có cả noumei đó:| cả shipping mảk nữa:|

CamNhung : cái Noumei của anh là Specifications for Delivery :D

No comments:

Post a Comment