Tuesday, October 5, 2010

Platypus Q: 測å®å­ã®ä¸ä¸åä½(é»å)ãã¹ã ï¼ãºã«åããdá»ch thế nào ạ? cám Æ¡n pà kon

Platypus (3:54 pm 05-10-1010)

Platypus Q: 測定子の上下動作(電動)がスム-ズに動くかdịch thế nào ạ? cám ơn pà kon

Platypus : pà kon đâu hết ròay nhểi?

Lenguyenvu : thiết bị kiểm tra lên xuống có chuyển động trơn hay không? tham khảo thôi nghen, mình không tự tin mấy. điện động mà sao lại là trơn đc nhỉ??? kg biết

Vanphuc2613 : chuyển động lên xuống của đầu đo có trơn (nhẹ nhàng) hay k? Cái này giống cái đầu gắn kim đo của thước thả quá nhỉ?

Platypus : haizzz pó tay ròay :-s

Platypus : thước thả là gì thế P? mình đang dịch về máy đo độ dài áh

Vanphuc2613 : có phải là cái máy đo có cái đồng hồ tròn tròn có hiển thị số k? ở dưới có gắn cái kim đo vào, khi đo thì đặt vật cần đo lên bệ đo (đồng hồ được gắn lên bệ đo),

Vanphuc2613 : đặt kim đo tại vị trí bắt đầu, set đồng hồ về 0, sau đó di chuyển kim đo lên vị trí cuối, đọc giá trị đo trên đồng hồ đúng k? mình chỉ bít cái đó thui!

Vanphuc2613 : giá trị đo trên đồng hồ sẽ là chiều dài từ điểm bắt đầu đến điểm cuối! Phải cái đó k?

Platypus : yes yes nóa đóa P

No comments:

Post a Comment