Wednesday, August 24, 2011

Lnqs2001 - 4:25 am-24-08-1111 - Questions:

Lnqs2001 (8:36 am 24-08-1111)

Lnqs2001 Q: cho mình góp ý về tuổi thọ con người : ở Vnam mình , vào thế kỷ 18,19 ông bà ta thọ nhiều nhất là 50, 60 ( do cuộc sống còn khổ) , 70 tuổ là hiếm , mãi đến thế kỷ 20 thì tho 70,80 là thường

Xucoi : h mềnh sống đc 60 là mừng rùi :((

Loisi : Sắp tới sẽ tụt xuống 60-70 thôi vì bi giờ ung thư nhiều quá.

Lnqs2001 : bây giờ còn thọ đến cả 100 - nhưng theo mình lý tưởng nhất là thọ 60 tuổi là vừa , sống lâu chật đất

NASG : chém giùm câu trên với ~nasg~

Manganhocnhoc : Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam năm 2005 là 71 tuổi, 2006 là 71,3 tuổi, 2008 là 73 tuổi và mục tiêu đến năm 2020 là 75 tuổi.

Loisi : Không phải. Sống càng lâu càng khó mua đất chôn.

Cuucuu : Tại sao dài ra thì phức tạp, không là vì bớt khổ, mà nhiều yếu tố khác nữa, medical advances, health education, public health policy, health access, health facilities, v.v.. Mấy vụ này chỉ có chuyên gia mới hiểu rõ

Manganhocnhoc : chơi kiểu '''phong táng''' thì đâu cần đất

Manganhocnhoc : nói chung càng dài thì em càng yêu, như bài hát as long as you love me

No comments:

Post a Comment