Thursday, October 6, 2011

Chuá»t - 3:14 am-06-10-1111 - Questions:

Chuột (2:54 am 06-10-1111)

Chuột Q: @Lnqs2001: Rồi, tui bắt đầu chóng mặt rồi đó... từ từ, bắt đầu lại từ từ nha. Coi như con đường đi về Tâm của mỗi người mỗi khác nhau đúng không. Và vì mỗi người mỗi khác, nên không thể nào có 1 cái bản chỉ đường chung cho mọi người đi về Tâm. Do đó, cái bản chung nhất là cái bản không chữ (Vô Tự Kinh), đúng không?

Chuột : Rồi, chắc Lnqs2001 đi ngẩu rồi. Thui, bái bai Rừng, tui cũng chui vào hang đây. Hẹn mơi mốt kia gì đó gặp lại (^.^)

Cuucuu : Journey to the Self là articulation của Joseph Campbell, sau mấy chục năm nghiên cứu về cultural mythologies của xã hội con người. Điểm chung của cultural myths và religions, ông ta kết luận đều là thế @MHanh Kinh là phát minh của giới tu hành

Minhhanhe87 : Ngoài hành trình về Tâm ra thì kinh Phật có nhiều vai trò, ví dụ như cầu quốc thái dân an, người người ấm no hạnh phúc. Không hiểu sao ở đây lại chỉ đề cập tới HTVT. Không hiểu tôi có hiểu sai điều gì không ?

Minhhanhe87 : à vâng em hiểu

Cuucuu : Có những người cần Kinh để thoát phàm, có những người xử dụng Kinh để nghiệm, như một góp ý, tự tìm cho mình; có những người không cần Kinh; cơ bản nó là thế. Điểm chính: Kinh không là công thức cho mọi người; Đến với Tâm Phật, Giác Ngộ không đòi hỏi tuân thủ

Minhhanhe87 : Nhưng trong Tây Du Ký thì Kinh Đại Thừa là do Phật tổ truyền cho mà, còn trước khi sư phụ sang Tây Thiên thì sư phụ chỉ có kinh Tiểu Thừa thôi

Cuucuu : Anh không rõ TDK, anh chỉ biết thế này; khi Phật đến với Niết Bàn, Ngài hiểu rằng không thể truyền và muốn rút khỏi. Nhưng có người thuyết phục, và với mong muốn là giúp ai đó ngộ, cho dù là số nhỏ thì cũng đáng nên Ngài nán lại. (Theo truyền thuyết là thế)

Cuucuu : Cho dù Phật có để lại kinh thì đó chỉ là cách RIÊNG của Người, không là cách của ai khác để ngộ. Cái mạnh mẽ của đạo Phật là .. ai cũng '''có thể''' là Phật, thành Phật; Trên cơ sở đó, sẽ không có cái gọi là Phật "cao hơn" vì sẽ là mâu thuẫn;

Minhhanhe87 : Còn theo em hiểu thế này, cơ bản đạo Phật chỉ ra rằng, "nhân tri sơ tính bản thiện", chẳng qua dòng đời xô đẩy mới thành ng xấu. Sau đó ăn chay niệm Phật, làm việc thiện, tìm lại tính Thiện trong con ng mình thì sẽ thành Phật

No comments:

Post a Comment