Tuesday, May 10, 2011

Socoladenden - 11:22 am-10-05-1111 - Questions:

Socoladenden (11:07 am 10-05-1111)

Socoladenden Q: trung tâm giáo dục thường xuyên, tiếng nhật có thể dùng từ nào ah

Takoyaki : Cái này chính là trường dạy nghề thôi: 専門学校 :D

Socoladenden : số báo danh , có thẻ dùng từ nào hả takoyaki san

OpenIDUser5625 : 教育センターを継続

Socoladenden : hii, nếu mà bê cái cụm của Open vào chắc là bị đuổi việc sớm hee

OpenIDUser5625 : Tàkố và socôladenden: xem biểu mụi dùng từ này được hem nè: 教育センターを継続 = trung tâm giáo dục thường xuyên

OpenIDUser5625 : thì đằng nào chả nghỉ việc chứ

Shirokuro : tớ chỉ biết có shokugyoukunren hay tankidaigaku

Socoladenden : thì đóa, nói rùi, dịch văn bản mà đâu có chơi dc cái cụm nghĩa đen thùi lùi vậy đâu open

Shirokuro : hết tháng này tớ cũng nghỉ việc, bồ nào có kinh nghiệm về thủ tục xin trợ cấp tn không chỉ tớ vài chiêu

No comments:

Post a Comment