Saturday, November 27, 2010

Cadao - 2:07 pm-27-11-1010 - Questions:

Cadao (1:50 pm 27-11-1010)

Cadao Q: End of Life Decisions and Donation of Organs" nghĩa là gì rừng ơi. tks

Whackamolee : organs = gan, tim, phèo, phổi

Tigre : organs là các bộ phận hình thành nên 1 cơ thể, cái này như kiểu chết tự nguyện xong hiến tặng organs ý

Cadao : chết tự nguyên bằng sự hỗ trợ cũq y học phải không

Whackamolee : Những quyết định của [cuối đời/liên quan đến sự qua đời] và hiến bộ phận cơ thể Rõ hơn thì nó là: end-of-life decisions and donations of organs

Cadao : cảm ơn Quac

Whackamolee : donation, no s

Tigre : có thời gọi nó là cái chết nhân đạo ý, những ng bệnh k chữa đc nhưng cũng k die đc sẽ nhờ bác sỹ tiêm thuốc hay làm gì đấy để chết đc, anyway cái này vẫn bị cấm

Nhi Đồng : Thuốc phóng sinh \\:D/

Lucbinh : @Tigre đi lạc đề rồi

No comments:

Post a Comment