Thursday, December 29, 2011

Kevohinh - 4:17 pm-29-12-1111 - Questions:

Kevohinh (4:06 pm 29-12-1111)

Kevohinh Q: @ miston.. mọi người nói đúng, có thể cô ấy rất tài giỏi trong lãnh vực khác. nhưng mọi người nhìn lại: người đánh giá chỉ nhìn vào việc mình đang làm đâu ai hỏi trong bụng mày chứa những gì. cô ấy tài nhưng lại không có khiếu trong việc dạy JP

BabySusu : nhưng cô ấy muốn dạy JP nên cô ấy sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ năng dần dần..Ken nhỉ ! ha ha ...sao nhớ ngày xưa quá !

Kevohinh : để phát huy tài năng bất cứ ai cũng cần có những mỗi trường điều kiện và cơ hội mà. người học chán bởi vì người dạy không có khiếu truyền đạt, không cho người ta thấy dược sự thú vị của học JP.

Momo88 : thui túm lại là cô ấy có cách dạy riêng của bản thân, nên không thể nói ngta ko bít gì dc

Tidieu : các bạn đag chạm đến nỗi đau của...

Kevohinh : và một phần cũng là do người học, đi làm mệt thấy bà ngoại ở quê rồi thì học sao vô....chán là phải thôi

Momo88 : mà cổ ko hưởng lương cao đâu, mà trung tâm giới thiệu cổ đến hưởng đó

BabySusu : bởi thế cho nên người GV phải khéo léo trong cách dạy thì mới thu hút dc học trò..Vì học trò học JP đâu phải những đứa trẻ đi học đâu mà bảo sao nghe vậy..Toàn các anh chị, ông bà có chức vụ cần biết JP để tốt cho CV ko đấy chứ !

Kevohinh : không cẩn thận còn bj nói là "bất hiếu" nữa chứ...

Chaikoko : vô muộn hóng hóng...huhu.đọc mà thấy chạnh lòng.:((..có khi nào mình đi dạy mà bị oánh giá thía k hả giời.

No comments:

Post a Comment