Saturday, June 4, 2011

Davidchen - 7:27 pm-04-06-1111 - Questions:

Davidchen (7:05 pm 04-06-1111)

Davidchen Q: "Hàng xách tay" là "hand-carried goods"-thường là số lượng nhỏ.Còn "parallel import" là "hàng nhập lậu"-thường là số lượng lớn. ACE cho ý kiến ạ?

Vu vantien : totally accept.

Gohan : mình thì nghĩ parallel import bao trùm cả hand-carried goods vì dù sao cũng là hàng lậu cả

Vu vantien : cũng chưa chắc, vì dù sao hàng xách tay cũng ko phạm pháp khi mang từ nước ngoài về (theo quy định 1 người 1 mobile & 1 lap thì phải).

OpenIDUser5331 : Như ở đây http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/cle/Hand-Carried+Commercial+Goods.htm thì có vẻ nó không giống với cái khái niệm xách tay nhà ta

Davidchen : Đúng 1 người đc mang 1 chiếc "lappy". Nhưng thực tế có thể mang 2 cũng không sao. Thường hàng xách tay thường số lượng mang theo , tại sân bay họ không bắt đóng thuế.

OpenIDUser5331 : Không phạm pháp khi bạn mang 1 cái về, nhưng hình như vừa rồi nhà ta bắt mấy vụ tiếp viên hàng không xách cả thùng về, tất nhiên về luật pháp đó là buôn lậu

Vu vantien : @5331: cái đó mình ko nghĩ gọi là xách tay mà đúng là nhập lậu or lạm dụng nhiệm vụ thì đúng hơn, vì trc khái niệm xách tay là mang từ nước ngoài về thôi.

Gohan : vấn đề là ở nước ngoài từ HXT sao giống Vn được vì họ đâu thiếu gì hàng và giá chính hãng còn rẻ hơn vậy cần gì phải xách ở đâu về

OpenIDUser5331 : Mình nhất trí về luật pháp nó là buôn lậu, nhưng có thực tế là ở ta có nhiều cửa hàng trưng biển Hàng xách tay, dịch nó thành buôn lậu có vẻ ứ ổn, dù bản chất nó là thế

No comments:

Post a Comment