Saturday, November 26, 2011

NASG - 12:56 pm-26-11-1111 - Questions:

NASG (12:46 pm 26-11-1111)

NASG Q: Học grammar là một phần quan trọng, không học để nói tiếng bồi thì người ta cũng hiểu nhưng người ta đánh giá mình thế nào? Và khi viết văn bản hoặc trao đổi email thì làm sao? Xin chớ đọc những gì Ma cà rồng viết bên dưới, cùng bấm ! để cho nó biến mất ~nasg~

Kieuly : grammar thật sự rất khó nhớ. nhưng học từ từ cũng nhớ thôi.

NASG : giao tiếp bằng nói và body language thì nhân viên nào hay dùng nhất? Là những người tiếp xúc nhiều với nước ngoài trực tiếp như công nhân sản xuất, bảo vệ, vệ sinh, dọn phòng...., còn nhân viên văn phòng lại phải viết email. Bạn chọn làm gì? ~nasg~

Kieuly : em chọn nhân viên dọn phòng

OLSReg : Ôh. chọn làm Assistant...cũng nói nhiều và viết nhiều :D

Smalldracula : Khi làm việc,nvvp không chỉ viết mail đâu nasg,bạn giỏi,nhưng nếu bạn làm việc trong môi trương như mình mới hiểu thôi. Tùy các bạn vậy..

Summersnow2207 : Nếu làm ở công ty của TQ, Hàn, Nhật, tiếng Anh nói chuẩn quá có khi người ta ko hiểu ^^ Nói đơn giản và ngắn gọn thôi lại hay

NASG : thế công việc hiện nay của bạn là gì hở Ma? ~nasg~

Smalldracula : Ngồi mà chỉ viết email thôi thì sáo rỗng lắm,thầy cô ngày xưa của mình cũng dạy rồi,chỉ cần diễn tả sao cho người ta hiểu,nếu không mình sẽ mất đi cơ hội giao tiếp nếu bởi ngữ pháp không giỏi mà không dám nói.

OLSReg : Giao tiếp cần mức độ tối thiểu của ngữ pháp. Cần gì ngữ pháp giỏi. Nhưng bạn thông dịch những cuộc họp, bạn phải dùng chuẩn.

No comments:

Post a Comment