Sunday, January 29, 2012

Childish - 9:40 pm-29-01-1212 - Questions:

Childish (9:29 pm 29-01-1212)

Childish Q: câu dịch này có cần sửa chỗ nào không các bạn? Qua đó, vai trò của doanh nhân đã và đang được đánh giá ngày càng quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Childish : Thereby, the role of entrepreneurs have been being evaluated that more and more important in progress growth of Nation

Childish : nhầm growth progress of Nation

NASG : đánh giá ở đây là được nhìn nhận/cho là/đóng vai trò ~nasg~

Sunbeam : has been

Sunbeam : được đánh giá là ngày càng quan trọng, hay cái vai trò đã được đánh giá đấy ngày càng trở nên quan trong?

Optical : bạn này hiểu sai cái chỗ hiện tại hoàn thành tiếp diễn rồi. Nếu tui đoán ko lầm thì ý bạn là: vai trò doanh nhân đãdc đánh giá, và cái đánh giá này đã chấm dứt, nhưng kết quả sẽ còn dc công nhận trong tương lai. Dùng HTHT tiếp diễn là sai.

Optical : Trong cách dùng của bạn thì nó lại mang nghĩa: là cái việc đánh giá nó chưa xong, và vẫn còn phải đánh giá tiếp, thí dụ: I have been studying for 4 years.

Optical : nghĩa là tôi đã học dc 4 năm, và việc học sẽ còn nữa.

NASG : đã và đang được coi/nhìn nhận thì dùng được ~nasg~

No comments:

Post a Comment