Monday, October 17, 2011

Kenshuusteam - 11:05 am-17-10-1111 - Questions:

Kenshuusteam (10:15 am 17-10-1111)

Kenshuusteam Q: 段さらい nghĩa là gì ạh

Daymadi : Phần chừa để làm đường may thì cắt bỏ đi 1/2 bề rộng của 1 bên đường may để khi lộn mặt phải thì đường may không bị cộm/dày

Tungtlip : Aken: đã nhận được.. thank you... Anh sẽ inform tới mọi người..

Daymadi : 段さらいchỉ dùng khi muốn may cong (giống như cổ tròn,vvv)

Kenshuusteam : ^^- bác không được trốn đâu đấy, bà dân thiên hạ đã biết bác vô kỳ này, vè em cũng đã bôk xe rùi..., mọi người tụ tập đi chung chứ không đi lẻ

Kenshuusteam : đúng rùi day@ cái vay không có lá cổ

Susuchan : ơ...hem có tên ta ! tủi thân cực kỷ !

Daymadi : không hiểu ý của bạn Ken nói..hihi

Kenshuusteam : đâu có susu, dang trả nhời bạn daymadi thôi, @daymadi: minh nói là mình đang dịch về cái váy lên không có lá cổ

Susuchan : hix..hôm qua ta đã thấy cái Fb của mi rồi !có nhiều người dc nhắc tên tới..hẻm thấy tên ta ..

No comments:

Post a Comment