Sunday, June 26, 2011

Nhat96 - 10:11 am-26-06-1111 - Questions:

Nhat96 (10:03 am 26-06-1111)

Nhat96 Q: Cô em dạy là thì TLĐ dùng để nêu phỏng đoán của chủ thể mà ?? @.@ ( tại viết ở dưới ko ai để ý :P)

Thần Gió : đoán bừa thì là will, đoán có căn cứ thì là going to

Pepper : cô bạn nói đúng, nhưng bạn cần phân biệt rõ 3 thứ này: tương lai đơn (diễn tả những gì nói chung sẽ xẩy ra). tương lai gần với be going to, và thì hiện tại tiếp diễn với ý nghĩa tương lai (tobe + Ving)

ThuyTrang : will chỉ là đoán sẽ thế, còn going to là chắc chắn thế rồi.

Nhat96 : thời buổi này bác mà nhìn trời nhiều mây mà đoán chắc chắn có mưa là sai bét ạ. Trái Đất mềnh giờ khác lắm, nên ko thể coi đó là căn cứ xác định rõ ràng được ạ T_T

Pepper : mình lấy cho bạn 3 ví dụ để bạn phân biệt nhé: tương lai đơn: I'll tell him if I meet him tomorrow (mai ko gặp thì lúc khác nói)/ tương lai gần: we're going to fly to HN (đã được lên kế hoạch trước)

Cedricmai : nhưng câu ấy có ý là có mây chắc chắn có mưa. bân suy luận xa xôi làm gì ^^

Pepper : còn nếu nhìn thấy một dấu hiệu đã báo trước, sắp sửa xảy ra thì lúc đó dùng tương lai gần hoặc hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai.

Nhat96 : THế có tạm tha được ko ạ ?? :-3

Cedricmai : đáp án có 1 thôi sao mà đòi tạm tha ^^

No comments:

Post a Comment